leftcenterrightdel
 Số trẻ em sinh ra từ những người không kết hôn đã tăng đều đặn kể từ năm 2020. ẢNH ST: CHANG MAY CHOON

Ngày 29/8, Theo Cục Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy, năm 2023 số ca sinh của những phụ nữ không kết hôn chiếm gần 5% tổng số ca sinh ở Hàn Quốc vào năm 2023. Đây là tỷ lệ lập kỷ lục mới, trong khi tổng số trẻ sơ sinh tiếp tục giảm xuống mức thấp mới.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, trong số 230.028 trẻ em sinh ra vào năm 2023, có đến 10.900 trẻ được sinh ra từ những người phụ nữ không kết hôn. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1981.

Trẻ em sinh ra từ những người không kết hôn đã tăng đều đặn kể từ năm 2020. Năm 2021, con số này là 7.700, (2,9%), năm 2022 đạt 9.800 (3,9%) trong tổng số ca sinh.

Ngược lại với sự gia tăng số ca sinh của những người không kết hôn, tổng số ca sinh đã giảm kể từ những năm 1960 và 1970.

Trong thời kỳ đỉnh điểm vào năm 1971, có tổng cộng 1.024.773 trẻ sơ sinh được sinh ra và tỷ lệ sinh - đo lường số trẻ em trung bình được sinh ra trên một phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 - là 4,54 trẻ em.

Năm 2023, tổng số ca sinh giảm xuống còn 230.028, giảm 7,7% so với mức 249.200 của năm 2022, đánh dấu con số thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1970.

Quốc gia này chứng kiến số ca sinh hằng năm giảm xuống dưới mức 300.000 lần đầu tiên vào năm 2020.

Năm 2023, tỷ lệ sinh cũng giảm xuống mức thấp mới là 0,72 từ mức 0,78 của năm trước.

Hàn Quốc chứng kiến tổng cộng 193.673 cuộc hôn nhân được đăng ký vào năm 2023, tăng so với 191.690 cuộc hôn nhân được ghi nhận vào năm 2022.

Trong số trẻ sơ sinh năm 2023, con đầu lòng chiếm 60,2%, tăng 2% so với năm 2022. Con thứ hai chiếm 32,3%, giảm 1,4%, trong khi con thứ ba chiếm 7,5%.

Độ tuổi trung bình của các bà mẹ và ông bố vào năm 2023 lần lượt là 33,6 và 36,1, cả hai đều tăng 0,1 so với năm trước.

Theo phụ nữ TPHCM