leftcenterrightdel
Đội bóng rổ nữ Trung Quốc tại Olympic Paris. Ảnh:Xinhua. 

Hôm 28/7, sau khi đội tuyển bóng rổ nữ Tây Ban Nha chiến thắng Trung Quốc trong trận đấu nghẹt thở với tỷ số 90-89, câu hỏi của một bình luận viên từ phòng phát sóng đã nhanh chóng làm bùng lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Theo đó, khi máy quay đang tập trung vào một cầu thủ nữ tuyển Trung Quốc đang trang điểm, bình luận viên Yang Yi đã quay sang người dẫn cùng mình là Chen Nan - một cầu thủ bóng rổ kỳ cựu - rằng cô ấy có trang điểm trong khi thi đấu không.

"Không, hồi đó chúng tôi không trang điểm. Chúng tôi coi trọng vẻ đẹp tự nhiên", Chen nói. 

Câu hỏi này đã gây ra sự phẫn nộ trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - với các hashtag "bình luận viên bóng rổ nữ", "cầu thủ trang điểm" trở thành từ khóa trong top thịnh hành.

Thời gian gần đây, VĐV nữ trang điểm đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt được quan tâm trên mạng xã hội đất nước tỷ dân, bắt đầu với việc ngôi sao điền kinh Wu Yanni luôn trang điểm khi thi đấu, thách thức những kỳ vọng truyền thống về các VĐV thể thao.

Vì vậy, lời bình luận của Yang Yi nhanh chóng thổi bùng sự giận dữ của công chúng.

"Thay vì tập trung vào trận đấu, bình luận viên lại chuyển sang thảo luận về việc trang điểm của các cầu thủ nữ. Điều này có gì khác so với việc đàn ông soi mói về trang phục của đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc thay vì tập trung vào công việc đâu", một người dùng Weibo bình luận.

"Khi thảo luận về đàn ông, trọng tâm là về năng lực của họ. Ngược lại, các cuộc thảo luận về phụ nữ thường tập trung vào ngoại hình, cơ thể, trạng thái cảm xúc và thậm chí cả những chi tiết như màu tóc và trang điểm cũng nằm trong tầm ngắm của nam giới", một người khác viết.

Đáp lại phản ứng dữ dội, Yang Yi đã làm rõ trong một bài đăng rằng câu hỏi của anh chỉ mang tính chất tò mò chứ không phải phán xét. "Tôi không được phép hỏi cựu VĐV Chen Nan rằng thế hệ của cô ấy có trang điểm hay không sao? Trang điểm hay không thì không vấn đề gì, nhưng tôi không thể hỏi về điều đó sao?", Yang viết.

Dân mạng cũng nhắc đến sự việc trong cùng ngày 28/7, bình luận viên Bob Ballard của EuroSport đã bị đuổi khỏi Olympic vì có bình luận phân biệt giới tính liên quan đến trang điểm của VĐV nữ tuyển Australia.

leftcenterrightdel
 Bob Ballard đã bị cho nghỉ việc vì bình luận khiếm nhã về các nữ VĐV tuyển Australia. Ảnh:X/@bobballardsport.

Cụ thể, sau khi đội tuyển tiếp sức tự do 4x100m của Australia giành huy chương vàng và đang tận hưởng khoảnh khắc trên bục vinh quang, Bob Ballard đã bình luận: "Vâng, những người phụ nữ vừa mới hoàn thành cuộc đua. Bạn biết phụ nữ như thế nào rồi đấy… đi loanh quanh, trang điểm".

Người cùng bình luận lúc đó là Lizzie Simmonds đã lập tức khó chịu và gọi câu bình luận của Ballard là "vô lý".

EuroSport đã có hành động nhanh chóng sau sự cố này, bãi nhiệm Ballard khỏi nhiệm vụ bình luận vào sáng thứ hai (29/7).

"Trong một phân đoạn đưa tin của Eurosport tối qua, bình luận viên Bob Ballard đã đưa ra một bình luận không phù hợp. Anh ta đã bị loại khỏi danh sách bình luận của chúng tôi ngay lập tức", tờ The Independent dẫn lời tuyên bố.

Theo lifestyle.znews