Đó là những lời được trích từ bức thư cám ơn về món quà khẩu trang do Đại sứ Hungary tại Việt Nam, ông Őry Csaba gửi đến Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary.  

Ngày 31/3, 10.500 chiếc khẩu trang đã được gửi đến Đại sứ quán Hungary.

Vừa qua, Đại sứ Hungary tại Việt Nam, ngài Őry Csaba đã gửi thư cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary nhân sự kiện Hội đã trao tặng 10.500 khẩu trang cho Hungary để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19.

Trong bức thư gửi tới TS. Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary, Đại sứ Őry Csaba đại diện nhà nước và nhân dân Hungary đã đánh giá cao, gửi lời cảm ơn tới Hội về món quà khẩu trang ý nghĩa.

Đại sứ cho biết ông đặc biệt cảm động vì các cựu sinh viên Việt Nam tại Hungary trong hoàn cảnh khó khăn cũng vẫn nhớ tới người Hungary với những tình cảm hết sức tốt đẹp. Ông đảm bảo sẽ chuyển món quà quyên góp đầy ý nghĩa này cho những người có nhu cầu tại Hungary trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam, tiếp nhận món quà từ Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary.

“Do dịch virus Corona trên toàn thế giới, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, Hungary và Việt Nam đã đưa ra các biện pháp chưa từng thấy, phi thường và hiệu quả".

Đại sứ bày tỏ " Tôi tin tưởng chân thành rằng, như rất nhiều lần trong quá khứ, với sức mạnh chung và cùng nhau hợp tác để trải qua những thử thách khó khăn nhất, chúng ta sẽ vượt qua những thách thức và tiếp tục hợp tác để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Theo thông báo từ Thường vụ Ban chấp hành Hội, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary, ông Vũ Hoài Chương cho biết ngày 30/03, 18 kiện hàng gồm 10.500 chiếc khẩu trang đã được giao đến Đại sứ quán Hungary. Dự kiến số khẩu trang sẽ được ngài Đại sứ chuyển tới Budapest theo đường ngoại giao.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam, Őry Csaba (ảnh trái) và Phó đại sứ đeo thử khẩu trang-món quà từ Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary.

Trước đó, tối 23/03 Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã phát động lời kêu gọi quyên góp 140 triệu đồng để mua 10.000 khẩu trang tặng nhân dân nước bạn. Chỉ sau 3 ngày, 113 hội viên đã quyên góp số tiền 149.166.500 đồng. Hội đã quyết định mua thêm 500 khẩu trang tăng số lượng ủng hộ là 10.500 chiếc.

Hoạt động lần này của Hội đã góp phần thể hiện sự chân thành và kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát toàn cầu. Đây cũng là nghĩa cử đẹp để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tất cả các lưu học sinh Việt Nam đối với đất nước Hungary-quê hương thứ hai.

Theo Thời Đại