leftcenterrightdel
 Tỷ lệ nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đang ở mức cao nhất thế giới

Nợ hộ gia đình của Hàn Quốc ở mức 104,2% GDP tính đến cuối tháng 6/2021, cao nhất trong số 37 nền kinh tế hàng đầu của thế giới, theo báo cáo của Viện tài chính quốc tế.

Theo sát Hàn Quốc về chỉ số này là Hồng Kông với tỷ lệ 92%, tiếp theo là Anh (89,4%), Mỹ (79,2%), Thái Lan (77,5%), Malaysia (73,4%) và Nhật (63,9%).

So với một năm trước đó, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc đã tăng thêm 6%, cũng là tốc độ tăng nhanh nhất so với các nước khác trên thế giới.

Hàn Quốc cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có số nợ của hộ gia đình lớn hơn quy mô nền kinh tế (tức tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP vượt mức 100%).

Hiện, Hàn Quốc đang nỗ lực kiềm chế nợ hộ gia đình, vốn đã có xu hướng tăng mạnh từ năm 2020, trong bối cảnh quốc gia này phải sử dụng biện pháp kích cầu để hồi phục nền kinh tế trước tác động của đại dịch COVID-19.

Trong tháng 6/2021, số dư tín dụng của hộ gia đình Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục hơn 1,8 triệu tỷ won (tương đương 1,5 ngàn tỷ USD), tăng hơn 41 ngàn tỷ won so với 3 tháng trước đó, theo dữ liệu của ngân hàng trung ương nước này.

So với năm 2020, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc trong năm 2021 tăng 7,9%, trong khi tốc độ tăng của năm 2020 so với 2019 chỉ mới ở mức 4,1%. Nếu so sánh quý 2 năm nay với quý 2 năm 2020, thì nợ hộ gia đình của nước này đã tăng 10,3%.

Theo các nhà phân tích, khi gánh nặng trả nợ của các hộ gia đình tăng lên, tiêu dùng có thể suy yếu, làm chậm lại sự phục hồi của Hàn Quốc - hiện là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Theo phunuonline