leftcenterrightdel
 Thái Lan nới lỏng quy định kiểm dịch với khách quốc tế theo chương trình Test & Go từ đầu tháng 3. Ảnh:Bangkok Post.

Theo đó, du khách của chương trình Test & Go chỉ cần thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên tại khách sạn đạt chuẩn SHA++. Ngày 5, du khách thực hiện tự xét nghiệm nhanh và tự cập nhật kết quả trên ứng dụng khai báo y tế.

Quy định này được Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 của Thái Lan (CCSA) thông qua trong cuộc họp do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì hôm 23/2. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/3, Bangkok Post đưa tin.

Ông Taweesilp Visanuyothin, phát ngôn viên của CCSA, cho biết do việc yêu cầu xét nghiệm RT-PCR được loại bỏ nên du khách cũng không cần thiết đặt phòng khách sạn cho ngày thứ 5 sau khi đến Thái Lan.

Theo quy định cũ, du khách có lịch trình trên 5 ngày tại Thái Lan phải thực hiện xét nghiệm PCR lần 2 vào ngày thứ 5. Quy định này gây phiền toái cho nhiều du khách.

Anh Mai Triều Nguyên, mới có chuyến du lịch tại xứ chùa Vàng, chia sẻ với Zing: "Cả ngày thứ 5 của chuyến đi, mình và bạn đồng hành chỉ dành thời gian để xét nghiệm và chờ kết quả. Việc di chuyển, chờ đợi khiến nhiều du khách thấy mệt mỏi, lãng phí thời gian chuyến đi".

Bên cạnh thay đổi mới về quy định xét nghiệm, CCSA cũng quyết định giảm hạn mức chi trả bảo hiểm y tế đối với khách nước ngoài từ 50.000 USD xuống còn 20.000 USD. Du khách vẫn phải đăng ký thông tin bảo hiểm qua trang Thailand Pass, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính không quá 72 giờ trước khi khởi hành đến Thái Lan.

Theo số liệu từ TAT, sau khi chương trình Test & Go khởi động vào đầu năm, Thái Lan đã đón khoảng 302.000 lượt du khách quốc tế.

Theo zingnews