leftcenterrightdel
 Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với NVNONN phát biểu. (Ảnh: Lê An)

Buổi gặp gỡ để cùng nhìn lại sự hợp tác trong thời gian qua cũng như định hướng, triển khai những hoạt động sắp tới, để đạt được nguyện vọng của bà con kiều bào ta ở nước ngoài.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã giới thiệu về Hội và các hoạt động của Hội trong thời gian qua trong công tác NVNONN.

Theo đó, Hội hiện có gần 300 hội viên với 26 hội thân nhân kiều bào, tổ chức ở các tỉnh/thành. Hội có 2 trung tâm trực thuộc gồm Trung tâm Tư vấn, Đầu tư, Đào tạo và dịch vụ Quốc tế (ICTS) và Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn Trí thức và Doanh nhân là NVNONN (COSOVIE).

Ngoài ra, Hội thành lập được Tổ chức kết nối nguồn lực phát triển giáo dục Việt Nam (ORCED), Ban Hỗ trợ Pháp lý, Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho NVNONN, triển khai Đề án “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu”; triển khai Dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Cầu Long Biên” của KTS Nguyễn Nga; Dự án “Dạy tiếng Việt qua những bài hát dân ca - Tôi yêu tiếng nước tôi” trực tuyến; thực hiện Đề án “Dạy và học tiếng Việt trực tuyến” theo chương trình “Em học tiếng Việt” với các phiên bản ngôn ngữ sở tại khác nhau và Đề án “Tiếng Việt qua kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”...

Đại sứ Nguyễn Phú Bình khẳng định, Hội là cánh tay nối dài của Uỷ ban và trong thời gian vừa qua, khẳng định sự phối hợp công tác giữa hai ben ngày càng phát triển, hiệu quả.

Tại đây, hai bên đã kí kết chương trình hợp tác trong thời gian tới, nhằm phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; Công tác vận động NVNONN; Công tác hỗ trợ NVNONN...

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Lê An)

Theo đó, hai bên dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên phối hợp tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến NVNONN, tạo điều kiện thuận lợi cho NVNONN khi về Việt Nam sinh sống, đầu tư, kinh doanh; phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương đất nước; phối hợp triển khai hiệu quả công tác đại đoàn kết, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, tập trung vào thế hệ trẻ nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai bên cũng tiếp tục triển khai đa dạng các phương thức nhằm thông tin đến cộng đồng NVNONN các chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; các hoạt động liên quan đến công tác NVNONN, trọng tâm là các hoạt động của hai cơ quan; phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Hội Liên lạc với NVNONN phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN giới thiệu những tổ chức, cá nhân NVNONN có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có hình thức khen thưởng thích đáng.

Kết luận tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng gửi lời cảm ơn Hội liên lạc với NVNONN đã đồng hành cùng với Uỷ ban trong các chương trình, với nhiều hoạt động hỗ trợ Đảng, nhà nước triển khai nhiều chương trình liên quan đến công tác NVNONN.

Thứ trưởng hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ có những trao đổi cụ thể cho từng hoạt động, trong đó sẽ cùng luật sư trong Hội nghiên cứu trao đổi, để củng cố địa vị pháp lý của bà con kiều bào ở nước ngoài.

leftcenterrightdel
Hai bên ký kết triển khai chương trình phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày 16/8. (Ảnh: Lê An) 

Một số kế hoạch dự kiến phối hợp công tác thời gian tới:

Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách: Phối hợp triển khai một số hoạt động trong năm 2024 phục vụ chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW, trọng tâm là Hội nghị NVNONN lần thứ 4; Tiếp tục kiến nghị, để xuất với các cơ quan hữu quan về việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đối với NVNONN như Luật Quốc tịch, Luât đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, …; Tiếp tục phối hợp góp ý vào các Đề án về công tác NVNONN mà Ủy ban đang chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện như đề án về cơ sở dữ liệu của NVNONN, đề án về phát huy nguồn lực kiều bào, Đề án Ngày Tôn vinh Tiếng Việt…

Công tác vận động, phát huy nguồn lực kiều bào: Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động (hội nghị, hội thảo…) trao đổi với các nhóm chuyên gia, trí thức NVNONN, các hoạt động gắn kết kiều bào với quê hương do hai cơ quan tổ chức; phối hợp hỗ trợ triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên lạc với NVNONN và Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài BAOOV nhằm thu hút nguồn lực kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước; Phối hợp hỗ trợ triển khai thỏa thuận với Liên đoàn luật sư Việt Nam về hỗ trợ pháp lý cho NVNONN; Phối hợp hỗ trợ tổ chức các hoạt động triển lãm và kết nối hàng hoá của doanh nhân Việt kiều và doanh nhân trong nước; phối hợp hỗ trợ doanh nhân kiều bào trong việc đưa hàng nông hải sản của các địa phương Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp hỗ trợ triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong Cộng đồng kiều bào; phối hợp triển khai hoạt động của Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người VN ở nước ngoài (INVESFOV).

Công tác hội đoàn: Hỗ trợ Hội vận động thành lập Hội Liên lạc tại một số địa phương; Hỗ trợ triển khai các hoạt động nhằm vận động, thu hút các cá nhân và tổ chức quan tâm đến chức năng, nhiệm vụ của Hội và có năng lực tham gia Hội; Hỗ trợ triển khai công tác vận động một số cá nhân, tổ chức có uy tín trong cộng đồng người Việt tại một số địa bàn tham gia Hội.

Hỗ trợ Hội triển khai các hoạt động khác: Tổ chức các hoạt động Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại một số địa bàn; Thực hiện chương trình hợp tác với VTV4 "Dấu ấn VN"; Triển khai các phiên bản giáo trình "Em học tiếng Việt" qua các thứ tiếng khác nhau; Thực hiện chương trình học tiếng Việt qua bài hát Việt "Tôi yêu tiếng nước tôi"; Hỗ trợ mô hình nghỉ dưỡng cho người cao tuổi trong và ngoài nước và mô hình Đại học cao tuổi cho đồng bào ta ở nước ngoài.

Theo baoquocte