Thứ hai, ngày 29-04-2024, 12:27 (GMT +7)

Bệnh phong đe dọa hàng ngàn nữ công nhân ở Bangladesh
Bệnh phong đe dọa hàng ngàn nữ công nhân ở Bangladesh17/04/2023 23:47
Phát hiện nhiều ca bệnh phong khó chẩn đoán, chú ý các dấu hiệu dưới đây
Phát hiện nhiều ca bệnh phong khó chẩn đoán, chú ý các dấu hiệu dưới đây23/09/2022 09:54
Ngự y mật phương và cơ hội chữa bệnh theo phong cách vua chúa
Ngự y mật phương và cơ hội chữa bệnh theo phong cách vua chúa20/05/2022 23:04
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở châu Á loại trừ bệnh phong
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở châu Á loại trừ bệnh phong 20/05/2022 23:04
Nạn đói gia tăng kỷ lục tại Philippines sau nhiều tháng phong tỏa vì dịch bệnh
Nạn đói gia tăng kỷ lục tại Philippines sau nhiều tháng phong tỏa vì dịch bệnh10/12/2020 14:57
Nữ giáo sư tiên phong giúp trẻ em thoát khỏi bệnh hiểm nghèo
Nữ giáo sư tiên phong giúp trẻ em thoát khỏi bệnh hiểm nghèo25/10/2020 22:01

Bệnh phong đe dọa hàng ngàn nữ công nhân ở Bangladesh

Năm 1998, WHO tuyên bố nguy cơ lây nhiễm bệnh phong đã bị loại trừ. Thế nhưng gần đây, hàng ngàn công nhân hái chè tại Bangladesh phải lần nữa đối mặt với căn bệnh nguy hiểm còn chưa thật sự được kiểm soát.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

Liên hệ

pnvnnuocngoai@gmail.com

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

   

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

pnvnnuocngoai@gmail.com