Cụ thể, nhằm hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương" trao 250 phần quà cho phụ nữ mang thai, 240 hộp sữa bột cho trẻ 3 tuổi trên địa bàn TP.Thuận an và Dĩ An.

Vừa qua, nhân dịp Tết Trung thu, Hội LHPN tỉnh cùng đoàn đến thăm và trao tặng 1.000 phần quà, 300 thùng sữa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, còn trao 250 phần quà cho phụ nữ mang thai, 240 hộp sữa bột cho trẻ 3 tuổi trên địa bàn TP Thuận an và Dĩ An với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Trước đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đến thăm và tặng quà cho các đối tượng phụ nữ, trẻ em trên các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Tại đây, đoàn đã trao 300 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm gồm: 300 thùng sữa, 200 hộp hạt điều, 500 vở trắng, 100 kg khoai lang tím và  1,5 tấn rau củ quả các loại.

Bình Dương: Nhiều hoạt động sẻ chia với phụ nữ, trẻ em khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN Bình Dương (ngoài cùng bên trái) động viên, chia sẻ với phụ nữ khó khăn trên địa bàn

Hội cũng hỗ trợ 179 phần quà cho phụ nữ, bà mẹ mang thai, trẻ em, người dân khó khăn các khu nhà trọ phường An Thạnh, Thuận Giao, Hưng Định (TP Thuận An) số tiền 89,5 triệu đồng. Đề xuất tỉnh hỗ trợ thêm 864 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa với mức hỗ trợ 500.000 đồng/ trường hợp từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh với tổng số tiền 432 triệu đồng (ngoài chế độ Nghị quyết 68).

Ngoài ra, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... để chăm lo cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hỗ trợ cho khu cách ly y tế, nơi cách ly tập trung, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và người dân để có biện pháp hỗ trợ và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đúng luật quy định

Đặc biệt, các cấp Hội sẽ tiếp tục khai thác các nguồn lực cùng địa phương thực hiện tốt chăm lo cho công nhân lao động, người dân nghèo, khó khăn…nhất là phụ nữ trẻ yếu thế. Vận động hội viên phụ nữ ở những vùng có ít hoặc không có ca nhiễm chia sẻ, hỗ trợ cho các đơn vị có nhiều ca nhiễm mới.

Xây dựng kế hoạch lâu dài hỗ trợ trẻ mồ côi có ba mẹ mất vì Covid-19

Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hỗ trợ từ 23 tỉnh, thành trên cả nước, Trung ương, tổ chức, cá nhân ... với tổng trị giá hơn 9,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ bằng tiền mặt là hơn 1,6 tỷ đồng.

Quà rà soát, đến nay, Hội đã thống kê được danh sách 83 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Hiện Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã kết nối với đại diện của một tập đoàn khảo sát để có kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho các bé.

 Xây dựng kế hoạch lâu dài hỗ trợ trẻ mồ côi có ba mẹ mất vì Covid-19

Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hỗ trợ từ 23 tỉnh, thành trên cả nước, Trung ương, tổ chức, cá nhân ... với tổng trị giá hơn 9,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ bằng tiền mặt là hơn 1,6 tỷ đồng.

Quà rà soát, đến nay, Hội đã thống kê được danh sách 83 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Hiện Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã kết nối với đại diện của một tập đoàn khảo sát để có kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho các bé.

Đình Hưng