Con cái khiến cha mẹ hạnh phúc hơn sau khi trưởng thành và ra ngoài sống riêng. Ảnh: Independent.

Phân tích dữ liệu của 55.000 người từ 50 tuổi trở lên, nhà nghiên cứu Christoph Becker từ Đại học Heidelberg (Đức) và đồng nghiệp phát hiện so với người không con, người có con hài lòng hơn về cuộc sống, ít dấu hiệu trầm cảm hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra sau khi con cái họ rời khỏi nhà.

Theo ông Becker, con cái ra ở riêng khiến bố mẹ không cần phải chăm sóc hàng ngày, nhờ đó bớt stress và có thêm cơ hội giao lưu với những người xung quanh. Bên cạnh việc tự lập, đứa con có thể giúp bố mẹ hạnh phúc hơn bằng cách hỗ trợ chăm sóc và tài chính.

Năm 2018, một nghiên cứu của Mỹ do ông Nicholas Wolfinger từ Đại học Utah dẫn đầu cũng đưa ra kết luận tương tự như trên. Cụ thể, mức độ hạnh phúc của bố mẹ độ tuổi 50-70 có con cái lớn đã ra ở riêng cao hơn 5-6% người đồng lứa vẫn còn con ở nhà.

Theo vnexpress