Nhiều người Hàn Quốc cho hay muốn hẹn hò với người nước ngoài để có thể học tiếng mẹ đẻ của người yêu - CHỤP MÀN HÌNH THE KOREA TIMES

Cuộc khảo sát nói trên do công ty mai mối DUO tiến hành ở 408 người Hàn Quốc độc thân, gồm 197 nam và 211 nữ, theo báo The Korea Times.

Cụ thể, kết quả cho thấy có tới 31,4% số người được hỏi cho hay có bạn tình người nước ngoài để có thể học tiếng mẹ đẻ của người yêu, 22,3% muốn có điều mới lạ và độc nhất trong hẹn hò và 19,6% muốn học văn hóa nước ngoài.

Trong khi đó, 32% số người được hỏi chỉ ra “những sự khác biệt về cảm xúc và văn hóa” là rào cản lớn nhất trong việc có mối quan hệ nghiêm túc với một người nước ngoài. Rào cản ngôn ngữ đứng thứ 2 (hơn 30%) và hẹn hò khoảng cách xa đứng thứ 3 (15,9%).

Đối với câu hỏi điều gì khiến họ cảm thấy “khác với người yêu về mặt văn hóa”, 38,7% cho hay “quan hệ với các thành viên gia đình hoặc người thân” và 20,1% nói “cách bày tỏ cảm xúc”.

Theo thanhnien