Thứ hai, ngày 07-10-2024, 12:12 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thuốc Nam cho người Việt
Tía tô có thể được sử dụng trong việc nấu nước uống, hoặc phơi khô để dùng làm gia vị.
Dù chỉ mọc dại nhưng cây tầm bóp lại có tác dụng phòng, ngừa các bệnh về đường tiết niệu và chữa bệnh gout rất tốt.
Môi trường sau mưa lũ là điều kiện thuận lợi phát sinh nhiều bệnh dịch, trong đó có một số bệnh ngoài da, bệnh hô hấp, cảm mạo… Y học cổ truyền có một số bài thuốc trị bệnh ngoài da, hô hấp sau mưa lũ.
Rau sâm đất không chỉ là một món ăn ngon miệng, dễ tìm mà còn chứa đựng nhiều dưỡng chất quý giá, mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích có thể khiến bạn bất ngờ của loại rau dân dã này.
Bệnh sởi trong Đông y gọi là ma chẩn hoặc sa tử. Điều trị bằng bệnh sởi bằng Đông y, được chia ra theo các thời kỳ bệnh...
Cây ngải cứu mọc ở những vùng có nhiệt độ ôn hòa trên toàn thế giới. Từ lâu, người ta cũng đã sử dụng loại cây này trong y học.
Lá tía tô luôn đóng vai trò không thể thiếu trong căn bếp. Đặc biệt sau COVID-19, chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe.
Lá lốt không chỉ là loại rau gia vị thơm ngon mà còn là vị thuốc nam có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ.
Loại rễ này có tác dụng an thần và giảm lo lắng, từ đó có thể hỗ trợ điều trị tình trạng mất ngủ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ khác.
Theo các chuyên gia, thưởng thức một ly trà gừng kết hợp hạt thì là sau mỗi bữa ăn sẽ giúp ích cho quá trình giải độc của cơ thể, kích thích tiêu hóa hiệu quả hơn.
Mùa hè đến, mít chín rộ, trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài quả, các bộ phận khác của cây mít như lá cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Thủ tướng gặp các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Lý do không nên uống nước ngọt có ga trong kỳ kinh nguyệt
Tri ân 33 phụ nữ tiêu biểu tham gia kháng chiến và tiếp quản Thủ đô
Nữ tổng thống đầu tiên của Mexico nhậm chức
Philippines bắt giữ hơn 250 đối tượng làm việc cho 'trại' lừa đảo trực tuyến
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam