Theo đông y, lá và búp ổi có vị chua, chát, tính bình, không độc, có tác dụng cầm tiêu chảy, trị tiết tả, bệnh lỵ mạn tính, chấn thương xuất huyết (chảy máu), eczema, ngứa, rôm sảy do nắng nóng. Dùng tươi hoặc sấy khô, sắc nước uống. Dùng ngoài giã đắp vào nơi tổn thương.

1. Các bài thuốc chữa bệnh từ lá và búp ổi

Tùy từng trường hợp bệnh lý mà dùng dược liệu cho phù hợp.

1.1. Lá ổi

- Chữa viêm dạ dày ruột cấp và mạn tính: Lá ổi non, sấy khô, tán bột, uống mỗi lần 6g, ngày 2 lần.

Hoặc dùng bài: Lá ổi tươi, 1 nắm, rửa sạch, vò nát, gừng tươi 6g, 1 ít muối ăn. Các nguyên liệu cho lên chảo nóng, sao chín, rồi cho vào sắc với 300ml nước, còn 150ml, chia làm 3 phần uống trong ngày.

photo-1693039514189

Lá và búp ổi làm lành vết thương và cầm tiêu chảy.

- Bài thuốc chữa rối loạn tiêu hóaLá ổi 30g, tây thảo 30g, hồng trà 12g, gạo tẻ sao thơm 30g. Các nguyên liệu sắc với 1000ml nước, đun lửa nhỏ đến khi còn 500 ml nước. Thêm vào 1 ít đường trắng và muối hạt. Chia làm 2 – 3 phần uống trong ngày. Thuốc dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

- Trẻ em đại tiện lỏng dùng bài: Lá ổi tươi 30g, rau diếp cá 30g, xa tiền thảo 30g. Sắc lấy nước, chia uống trong ngày.

- Thổ tả dùng bài: Lá ổi, lá sim, lá vối và hoắc hương lượng bằng nhau, sắc hoặc hãm với nước sôi uống.

- Chữa sa trực tràng: Lá ổi tươi 1 nắm, rửa sạch, ngâm nước muối. Đun với 200ml nước, dùng nước ngâm rửa hậu môn. Sử dụng hàng ngày. Có thể kết hợp dùng quả ổi khô sắc uống

- Trị mụn nhọt: Lá ổi non hoặc búp ổi, lá đào non, lượng bằng nhau, rửa sạch, ngâm nước muối, để ráo nước. Giã nát, đắp vào nơi tổn thương 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện ngày 1 -2 lần.

- Trị rôm sảy, mẩn ngứa: Lá ổi nấu nước tắm hàng ngày đến khi khỏi.

photo-1693039515340
 

Gừng tươi + lá ổi chữa nhiều bệnh

1.2. Búp ổi

- Thuốc cầm tiêu chảyBúp ổi 20g, búp vối 12g, búp (nụ) sim 12g, búp chè 12g, gừng tươi 12g, rốn chuối tiêu 20g, hạt cau già 12g, sắc đặc uống trong ngày.

- Tiêu chảy do tỳ vị hư yếu: Lá búp ổi non 20g, gừng tươi nướng cháy 10g, ngải cứu khô 40g, sắc cùng 600 ml nước, còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày.

  • Viêm dạ dày cấp, làm gì để phòng ngừa?

- Tiêu chảy do hàn dùng 1 trong số bài thuốc sau:

+ Búp ổi sao 12g, gừng tươi 8g nướng cháy vỏ, hai thứ sắc cùng 500ml nước, cô còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày.

+ Búp ổi hay lá ổi non 20g, vỏ quýt khô 10g, gừng tươi 10g nướng chín, sắc với 250 ml nước, còn 120ml, uống khi thuốc còn nóng.

+ Búp ổi 60g, nụ sim 8g, riềng 20g, ba thứ sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 5g, chiêu thuốc với nước ấm.

+ Búp ổi 15g, trần bì 15g và hoắc hương 18g, sắc uống trong ngày.

Lưu ý: Những người đang bị táo bón hoặc bị tả lỵ có tích trệ, không nên dùng các bài thuốc từ cây ổi.

Theo suckhoedoisong.vn