Số người di cư đến châu Âu bằng đường biển trong năm 2017
đã giảm hơn một nửa so với năm 2016

Theo IOM, năm 2017, gần 172.000 người đã di cư tới châu Âu bằng đường biển, so với con số hơn 363.500 người của năm 2016. Năm 2015, hơn 1 triệu người di cư đã đến Liên minh châu Âu (EU), một thực tế chưa từng xảy ra kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Một thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép "vô hiệu hóa" tuyến đường biển chính nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn lượng lớn người di cư tới châu Âu bằng đường biển.

Trên một tuyến đường biển khác, nối Bắc Phi với Italy, số người di cư sang châu Âu có giảm nhưng mức độ giảm ít hơn. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, có 119.310 người di cư đã tới châu Âu theo tuyến đường này trong năm 2017, giảm 1/3 so với con số ghi nhận trong năm 2016.

Số người di cư thiệt mạng trên biển trong năm 2017 theo thống kê sơ bộ là gần 3.120 người, giảm so với  5.143 người vào năm 2016. Trong khuôn khổ kế hoạch hồi hương tự nguyện của IOM, gần 20.000 người châu Phi tới Libya với ý định vượt biển vào châu Âu, đã trở về quê hương trong năm 2017.


Theo Thế giới và Việt Nam