Đây là kỳ thi dành cho người lao động (NLĐ) chuẩn bị sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS năm 2023.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan lưu ý thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt. Thứ trưởng cho biết về mức điểm sàn, phía Hàn Quốc có thể sẽ nâng chỉ tiêu để tạo cơ hội cho NLĐ có nhu cầu sang nước này làm việc. Những thí sinh chưa đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này vẫn còn cơ hội thi lại trong đợt tiếp theo. Do vậy, nếu phát hiện gian lận sẽ bị cấm thi trong vòng 4 năm.

NLĐ dự thi đạt kết quả tốt khi đi làm việc tại Hàn Quốc chỉ cần nộp lệ phí 630 USD (hơn 14 triệu đồng). Nếu bị bắt đóng mức phí cao hơn, NLĐ nên báo cho thanh tra Bộ LĐ-TB-XH để vào cuộc, xử lý.

Theo nld