Bạn trẻ tìm hiểu thông tin dự thi tiếng Hàn để xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc


Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đức… sẽ là thị trường tốt nhất, phù hợp cho lao động Việt Nam? 

Những nội dung này sẽ được giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến trên tuoitre.vn từ 9h sáng mai 1-11. Buổi tư vấn do báo Tuổi Trẻ và Bộ Lao động-thương binh và xã hội phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-thương binh và xã hội); Bà Phạm Ngọc Lan - Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động-thương binh và xã hội) sẽ cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về đề án xuất khẩu lao động chất lượng cao; 

Chương trình tuyển chọn, đào tạo hộ lý, điều dưỡng viên đưa đi làm việc dài hạn tại Nhật Bản, Đức; định hướng của Lao động-thương binh và xã hội trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thời gian tới...

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi với các vị khách mời ở ô đặt câu hỏi bên phải màn hình (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu).
https://tuoitre.vn/xuat-khau-lao-dong-di-dau-lam-gi-de-co-thu-nhap-cao-20171031091900948.htm

                                                           Theo Tuổi trẻ.vn