Official-esta, Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch Mỹ, công bố danh sách các điểm đến được nhiều người muốn ghé thăm nhất. Thứ tự dựa trên dữ liệu tìm kiếm Google cho các cụm từ "Chuyến bay đến..." và "Các ngày nghỉ ở..." của du khách trên toàn cầu.

                        Nhiều điểm đến ở châu Á đạt thứ hạng cao, được du khách khắp thế giới tìm kiếm và mong muốn ghé thăm sau khi dịch được kiểm soát. Ảnh: Thaiger

Theo đó, Italy là điểm đến được nhiều người muốn ghé thăm nhất khi đại dịch được kiểm soát, dù nơi này từng là tâm dịch ở châu Âu. Trung bình hàng năm, hơn 1,9 triệu du khách tìm các tư liệu về việc du lịch đến quốc gia hình chiếc ủng này.

Maldives, Mexico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Canada, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Australia là những cái tên còn lại trong top 10, theo thứ tự cao xuống thấp. Việt Nam đứng thứ 31 trong danh sách 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 628.000 lượt tìm kiếm mỗi năm. Các tiểu đảo xa của Mỹ và Ấn Độ cùng đứng cuối danh sách, với số lượng tìm kiếm bằng 0.

Theo vnexpress