Chim hải âu bên bờ biển Venice, Los Angeles - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Đường đến Venice thật dễ chịu với những ngôi nhà nhỏ xíu, xinh xắn nép bên nhau với những số nhà được sơn vẽ tay ấn tượng, những con đường rợp bóng cây xanh ngắt, khu vườn nhỏ xinh trước nhà…

Venice được thành lập vào năm 1905, là thị trấn nghỉ mát bên bờ biển, đến năm 1926 thì sáp nhập vào Los Angeles, California, Mỹ.

Đến nay, khu vực này nổi tiếng với bãi biển, những con kênh đào, và nhất là con phố đi bộ Boardwalk dọc theo bờ biển với nhiều hoạt động đường phố mang phong cách phóng khoáng.

Dọc theo con phố đi bộ dài 4km có nhiều gian hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, các nhóm nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đường phố, quán bar, nhà hàng, quầy thức ăn đường phố và những bức tranh tường lớn đầy màu sắc.

Khách du lịch xem tranh trên con đường dọc bờ biển Venice - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Dạo bước trên Boardwalk, bạn dễ dàng bắt gặp các anh Tây lãng tử lướt skateboard, những cô nàng rảo bước thướt tha trong tà váy maxi chấm đất, những cặp đôi tình tứ đạp xe trên con đường uốn lượn bên bờ biển trong ánh nắng chiều quyện cùng cái lạnh se se.

Một quầy thức ăn đường phố ở Venice

Kênh đào Venice ở Mỹ

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Venice là những con kênh đào.

Khu di tích lịch sử kênh đào Venice là một khu vực nổi tiếng được nhà phát triển Abbot Kinney xây dựng vào năm 1905, với mong muốn tái hiện diện mạo và cảm giác của kênh đào Venice của Ý ở miền Nam California.

Nằm gần bên bãi biển Venice, khu vực kênh đào dễ khiến người ta có cảm giác lạc vào bối cảnh lãng mạn của một bộ phim.

Kênh đào Venice trong lòng Los Angeles - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Buổi chiều trên khu kênh đào - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Con đường dọc hai bên kênh đào rợp mát bóng cây, những ngôi nhà đầy màu sắc san sát hai bên với sân nhà hướng ra kênh cùng những cây cam, chanh chín mọng trĩu quả.

Đường đi dạo dọc kênh đào Venice - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Và quả thật, nơi đây cũng từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim lãng mạn Valentine’s Day năm 2010.

Khán giả yêu thích bộ phim này hẳn sẽ không quên được cảnh nhân vật Reed Bennett (do nam tài tử Ashton Kutcher thủ vai) và người bạn thân lâu năm Julia Fitzpatrick (do Jennifer Garner đóng) trao nhau nụ hôn lãng mạn, khi cả hai cuối cùng cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau sau bao sóng gió tình trường.

Jennifer Garner và Ashton Kutcher trong cảnh quay lãng mạn trên một chiếc cầu bắc qua kênh đào Venice ở Los Angeles, Mỹ trong phim Valentine's Day năm 2010

Theo dulich.tuoitre