Người dân giải trí vào mùa Đông ở Copenhagen

Hoạt động ngoài trời của người dân các thành phố châu Âu và Mỹ vào mùa Hè rất đa dạng. Họ đi lại tấp nập trên phố, tham gia lễ hội và các hoạt động tập thể khác... Nhưng khi mùa Đông đến, thời tiết trở nên lạnh giá, tuyết rơi khiến các hoạt động ngoài trời trở nên hạn chế hơn.

Ở các thành phố thuộc vùng Vành đai tuyết của Mỹ, mùa Đông thường rất khắc nghiệt. Từ năm 2014 đến năm 2015, 2,2 triệu người chuyển sang sống tại vùng Vành đai Mặt Trời như các bang Texas, California và Florida do thời tiết nơi đây ấm áp hơn.

Tuy vậy, những người có thể trạng khỏe mạnh lại muốn thử trải nghiệm mùa Đông tại các thành phố lạnh nhất ở vùng Scandinavia thuộc Bắc Âu. Đây là nơi nổi tiếng thế giới với “mùa Đông cực kỳ hạnh phúc” – mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và thoải mái cho mọi người.

Đi tìm niềm vui mùa Đông

Thời tiết mùa Đông ở nhiều nước châu Âu và Mỹ rất khắc nghiệt

Thực tế, khái niệm "Hygge" (cuộc sống ấm cúng) chính là chìa khóa tạo ra động lực khiến người dân ở nhiều thành phố có niềm vui sống, không còn cảm thấy mùa Đông là khắc nghiệt, mà ngược lại là đầy hứng khởi.

“Coziness” (ấm cúng, ấm áp) có lẽ là từ tiếng Anh có thể diễn đạt ý nghĩa của từ “Hygge” tiếng Đan Mạch một cách chuẩn xác nhất. Ông Meik Wiking, CEO của Viện Nghiên cứu hạnh phúc Đan Mạch, và là tác giả của cuốn sách “Hygge: Cách người Đan Mạch sống khỏe”, cho biết: “Bản chất thực sự của hygge là theo đuổi hạnh phúc mỗi ngày.”

Ông Joe Burgum, người sáng lập Công ty tư vấn và xây dựng Folkways, ở Fargo, North Dakota (Mỹ) tự hỏi, "Ai đang thực sự hạnh phúc trong giá lạnh?". "Rõ ràng, người ở vùng Scandinavia đứng đầu danh sách" - ông rút ra kết luận.

Ông Burgum và đối tác của mình, ông Simone Wai, bắt tay vào dự án nghiên cứu thực tế ở khu vực này. Họ đã nảy sinh ý tưởng thay đổi lối sống mùa Đông cho mọi người, và quyết tâm biến ý tưởng này thành hiện thực. Họ đã tập trung vào việc tạo ra một cuộc sống chất lượng cao trong mùa đông và đã tìm ra 4 nguyên lý của Hygge.

Những nguyên lý của Hygge

Nguyên lý thứ nhất là Ấm áp. Không giống như một số thành phố tại Mỹ, các thành phố tại Scandinavia được xây dựng để thích nghi với thời tiết giá lạnh, ví dụ tường, cửa và hành lang đều được xây theo tiêu chuẩn cao về năng lượng nhằm đảm bảo giữ ấm, phải có phòng tắm hơi, các trung tâm thương mại phải kín gió…

Sau chuyến thăm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), hai ông Joe Burgum và Simone Wai trở về Mỹ và xây dựng một phòng tắm hơi. Với chi phí gần 13.000 USD, phòng tắm hơi đã được hoàn thiện, mang lại cho họ “cảm giác hygge” với sự ấm áp và quây quần.

Ông Burgum kể rằng một người bạn của ông tâm sự: “Phòng tắm hơi khiến cho mùa Đông trôi qua nhanh hơn”. Do phòng tắm hơi này được lắp đặt trên xe moóc nên ông Burgum hi vọng sẽ mang nó đến các sự kiện cộng đồng, biến nó thành phương tiện thu hút mọi người.

"Để tạo ra những trải nghiệm tương tự tại các thành phố đầy tuyết tại khu vực Bắc Mỹ, đòi hỏi phải làm hồi sinh truyền thống sử dụng các nhà tắm cộng đồng. Đơn giản hơn, các khu nhà có lò sưởi có thể được sử dụng như các nhà ga nhỏ tại đô thị, vừa có chức năng sưởi ấm vừa là nơi giao lưu xã hội," - ông Simone Wai cho biết.

Tại thành phố Winnipeg thuộc tỉnh Manitoba (Canada), Hiệp hội Kiến trúc sư địa phương hàng năm đều tổ chức cuộc thi thiết kế nhà ấm. Tại Toronto (Canada) cũng có cuộc thi tương tự, các nghệ sỹ được mời chuyển đổi các chòi canh bờ biển thành các trạm trú đông. Còn tại thành phố Edmonton (Canada), hành lang các nhà hàng đều được trang bị đèn sưởi ấm, lò sưởi, đệm ngồi làm ấm bằng vi sóng.

Nguyên lý thứ hai của Hygge: Ánh sáng và màu sắc. Do thời gian hưởng ánh sáng Mặt Trời ở Đan Mạch ngắn hơn nhiều nên sự hứng khởi trong mùa Đông phụ thuộc rất nhiều vào sự rực rỡ của ánh sáng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Do đó những hình ảnh đặc trưng của Đan Mạch chính là những nhà hàng, nơi những bàn ăn được cắm nến trang trí, cửa sổ luôn có ánh sáng lấp lánh kỳ ảo. Thủ đô Copenhagen có những tòa nhà đầy màu sắc. Ánh sáng trên đường phố cũng được thiết kế rất tuyệt diệu, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp.

Nguyên lý thứ ba của Hygge: Gần gũi với tự nhiên. Trồng cây ngay bên cạnh lò sưởi là một trong những ví dụ điển hình. Ông Pia Edberg, tác giả của cuốn sách “Cuộc sống ấm cúng: Tìm lại niềm vui từ những điều đơn giản thông qua khái niệm Hygge”, cho biết: "Gần gũi thiên nhiên là điều cơ bản của hygge."

Mùa Đông ở Đan Mạch thường kéo dài và nhanh tối, do đó mọi người đều cần phải có động lực nào đó để bước ra ngoài. Ở Copenhagen có những khu trượt tuyết ngoài trời rất tuyệt vời nơi mà người dân thuộc mọi lứa tuổi đều được vui chơi thư giãn.

Nguyên lý thứ tư của Hygge: Sự giao tiếp. Yếu tố quan trọng nhất để xóa tan sự cô lập vào mùa Đông chính là việc mọi người có thể quây quần và giao tiếp với nhau. Ở Copenhagen, nhà hàng, quán bar, quán café, nhà sách… là những nơi mọi người thường lui tới gặp gỡ nhau trong mùa Đông.

Các lễ hội mùa Đông với rất nhiều các hoạt động thú vị ví dụ như đắp lâu đài tuyết, đốt lửa trại, chơi bóng chuyền, golf, bóng mềm… cũng góp phần kích thích ham muốn vận động của người dân.

Với những hoạt động thú vị này, những người ủng hộ quan niệm sống Hygge mong muốn rằng trải nghiệm của người dân mỗi ngày trong mùa Đông sẽ thật tuyệt vời.

                                                                                                  Theo Thế giới và Việt Nam