Ngày 21.5, Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp lực lượng biên phòng, hải quan và các cơ quan liên quan tổ chức đón tàu Costa Serena chở hơn 1.000 thuyền viên và 3.500 du khách quốc tế đến tham quan đảo ngọc Phú Quốc.

Tàu Italia chở 3.500 du khách quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 1.

Do tàu khá lớn nên phải neo đậu khá xa bờ

HOÀNG TRUNG

Đúng 6 giờ sáng, tàu Costa Serena cập bến Dương Đông sau khi xuất phát từ Thái Lan. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên quay lại đảo ngọc Phú Quốc sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do tàu quá lớn, trong khi cảng hành khách quốc tế chưa xây dựng xong nên Costa Serena phải neo đậu khá xa bờ, sau đó, những tàu nhỏ đã đưa từng đợt khách vào trong đảo.

Tàu Italia chở 3.500 du khách quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 2.

Những chiếc tàu nhỏ đưa hành khách từ tàu Costa Serena vào đảo Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Tàu Costa Serena tiêu chuẩn 5 sao, chở 3.500 du khách từ 18 quốc gia, nhiều nhất là Thái Lan và các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia… và một số du khách đến từ châu Âu cùng 1.056 thuyền viên.

Tại khu vực đón khách thuộc Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP.Phú Quốc bố trí một dàn nhạc dân tộc trình diễn khiến du khách ngạc nhiên, thích thú.

Tàu Italia chở 3.500 du khách quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 3.

Nhiều du khách chọn xe điện là phương tiện để đi khắp nơi trên đảo Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Theo chương trình, sau khi cập cảng Dương Đông, du khách sẽ tham quan mua sắm tại các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Phú Quốc như Vinwonders, Vinpearl Safari Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm... Đến 17 giờ cùng ngày, toàn bộ du khách trở về tàu và đúng 18 giờ tàu sẽ rời Phú Quốc tiếp tục hành trình du lịch trên đại dương.

Tàu Italia chở 3.500 du khách quốc tế đến Phú Quốc - Ảnh 4.

Nhân viên một công ty du lịch tư vấn dịch vụ cho du khách đi theo tàu Costa Serena

HOÀNG TRUNG

Lãnh đạo TP.Phú Quốc cho biết, sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tàu du lịch quốc tế đưa khách du lịch đến tham quan tại Phú Quốc hứa hẹn ngành du lịch địa phương có bước phát triển mới, thu hút ngày càng nhiều hơn nữa khách du lịch quốc tế đến với đảo ngọc Phú Quốc.

Theo Thanh niên