leftcenterrightdel
 Du khách Việt Nam tại Áo. Nguồn: Hữu Cường

Theo trang Telegraph, tính đến ngày 1/8 đã có khoảng 106 quốc gia và vùng lãnh thổ chào đón du khách nước ngoài mà không quan tâm đến tình trạng tiêm chủng Covid-19 của họ. Tuy nhiên một số quốc gia vẫn yêu cầu du khách có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh.

Bài viết thống kê 68 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế, chủ yếu tại châu Âu, khu vực Caribe và Trung Đông. Việt Nam là điểm đến hiếm hoi ở châu Á có mặt trong danh sách này. Tại Đông Nam Á, Campuchia cũng chấp nhận khách quốc tế chưa tiêm vaccine Covid-19, nhưng du khách phải làm xét nghiệm thực hiện bởi nhân viên y tế khi nhập cảnh.

Theo đánh giá của Telegraph, việc có trên 100 quốc gia đón du khách nước ngoài chưa tiêm vaccine Covid-19 là một bước tiến đặc biệt trong quá trình đẩy lùi các hạn chế đi lại và thúc đẩy du lịch trên toàn cầu./.

Theo vov