Tờ South China Morning Post ngày 27.1 đưa tin chính quyền địa phương tại nhiều nơi ở Trung Quốc đang thưởng tiền và có các chính sách dành cho những người mai mối, nghề xa xưa nhưng gần đây được chú ý trở lại giữa những lo ngại về nam giới nông thôn "ế vợ".

leftcenterrightdel
 Nghề mai mối đang được nhiều địa phương ở Trung Quốc khuyến khích

Từ tỉnh Quảng Đông cho đến Sơn Tây, nhiều làng xã thông báo thưởng từ 600-1.000 nhân dân tệ (khoảng 2-3,5 triệu đồng) cho những người mai mối nào tìm được vợ cho đàn ông 30 tuổi trở lên và cặp đôi kết hôn trong làng.

Hầu hết các chương trình này bắt đầu trong tháng 1 và tháng 2.

Từ ngày 1.1, hội đồng làng Tương Gia Trang ở tỉnh Sơn Tây sẽ cấp 1.000 nhân dân tệ cho những ai giới thiệu một phụ nữ cho nam giới còn độc thân để họ kết hôn. Làng này có khoảng 270 hộ và hơn 40 nam giới độc thân trong độ tuổi 25-40.

Theo điều tra dân số Trung Quốc năm 2020, cả nước có 722 triệu nam giới và 690 triệu nữ giới, với sự mất cân bằng giới tính tập trung vào nhóm sinh từ năm 1980-2015 dưới chính sách một con.

Trong năm 2021, tỷ lệ giới tính ở nông thôn là 108 nam/100 nữ. Điều này khiến Trung Quốc có khoảng 30 triệu đàn ông chưa kết hôn, tình trạng khiến một số nhà hoạch định chính sách lo ngại sẽ ảnh hưởng ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Theo chuyên gia Yi Fuxian tại Đại học Wisconsin – Madison (Mỹ) chuyên nghiên cứu về nhân khẩu học Trung Quốc, vấn đề này rõ ràng hơn ở các vùng nông thôn, nơi quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu hơn và nhiều phụ nữ lên thành phố tìm việc.

Trong những năm gần đây, các chuyên gia đã đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn của đàn ông nông thôn trong việc tìm vợ.

Tuy nhiên, ông Yi cho rằng việc thưởng tiền cho những người làm mai khó có thể giải quyết khủng hoảng độc thân ở vùng nông thôn Trung Quốc.

"Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao hiện nay cũng góp phần khiến tỷ lệ kết hôn thấp. Nam thanh niên không đủ khả năng nuôi gia đình nên đương nhiên không đủ khả năng kết hôn", chuyên gia này nhận định.

Năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, cùng với tỷ suất sinh thấp. Trong năm 2023, dân số Trung Quốc giảm 2,08 triệu xuống còn 1,409 tỉ người.

Theo Thanh niên