leftcenterrightdel
Đại diện Báo PNVN (bìa trái) trao 100 triệu đồng, tương đương 50 suất quà, từ Chương trình Mottainai, để hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 tại TPHCM 

 

Theo thống kê của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 1/10/2021, có 2.091 trẻ em và người chưa thành niên đến 17 tuổi mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch Covid-19. Riêng TPHCM đã có hơn 1.500 trẻ mồ côi. 

Chung tay cùng cộng đồng, Báo Phụ nữ Việt Nam đã trích từ Quỹ Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 150 triệu đồng để chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TPHCM (50 trẻ) và tỉnh Long An (25 trẻ). 

Tại TPHCM, chiều 4/10, cán bộ Hội LHPN TPHCM đã đến thăm, trao quà cùng số tiền 2 triệu đồng/suất cho 6 em nhỏ mồ côi tại quận 8. 

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà từ Chương trình Mottainai của Báo PNVN cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại quận 8, TPHCM

 

leftcenterrightdel
 Trao quà từ Chương trình Mottainai của Báo PNVN cho 3 anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thiên Phúc tại phường 4 (quận 8, TPHCM).

 

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An, trao quà từ Chương trình Mottainai của Báo PNVN cho bé Phan Mỹ Thi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

 

Trong những ngày tới, Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN tỉnh Long An sẽ tiếp tục chuyển những phần quà từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo Phụ nữ Việt Nam đến các em nhỏ mồ côi do Covid-19.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftrightdelcenter
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Phạm Thương