Cách đây vài tuần, Nguyễn Tăng Quang - một du học sinh tại Anh - đã ký họa lại cuộc sống ở khu cách ly tập trung phòng Covid-19 tại Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM. Bộ tranh ký họa mang màu sắc tươi vui đã mang đến những cảm xúc khác biệt cho người xem. 

du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Bức vẽ chiến sĩ Huỳnh Dương của Tăng Quang.

Bộ tranh kí họa ngay sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vì không chỉ truyền thông điệp tích cực, giúp cộng đồng hiểu hơn về công tác phòng chống Covid-19 mà còn giống như lời cảm ơn, tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch. 

Tại khu cách ly, những hành động tử tế như chiến sĩ Huỳnh Dương tặng móc khóa chia tay cho mỗi người, các chiến sĩ nhường cơm trưa cho mọi người, những bức thư và món quà cảm ơn trước khi rời khu cách ly... được Tăng Quang ký họa sinh động và ấn tượng. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng mến của tình người ở khu cách ly, thông qua những bức ký họa, Tăng Quang có dịp bộc bạch tâm tư của người Việt Nam xa xứ trước đại dịch.

Sau hiệu ứng của bộ tranh, Tăng Quang đã phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ, cho ra mắt cuốn sách Con đã về nhà - I'm home, tập hợp những bức tranh anh vẽ trong thời gian cách ly tập trung và 20 bức vẽ mới. 

du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Bìa sách Con đã về nhà - I'm home của Tăng Quang. Ảnh: NXB Phụ nữ

"Cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều sau bộ tranh kí họa, nhất là khi mình nhận được lời mời của nhà xuất bản để cho ra mắt cuốn sách này - Tăng Quang chia sẻ về cuốn sách tranh đặc biệt. "Vậy là lần về Việt Nam này ngoài cục nợ to tổ chảng từ tiền vé máy bay, tiền thuê nhà bên Anh, mình may mắn có được một món quà tinh thần".

Cuốn sách Con đã về nhà - I'm home do Tăng Quang và nhóm biên tập viên, cộng đồng du học sinh cùng nhau xây dựng nội dung, dịch song ngữ và các họa sĩ minh hoạ. 

Sách được Nhà xuất bản Phụ nữ và Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) bán để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn sau Covid-19.

"Sau bao nhiêu khát vọng bay nhảy của tuổi trẻ, những biến cố cuộc sống giúp chúng con càng thêm yêu và trân quý sự thiêng liêng, ấm áp của hai tiếng 'gia đình', 'Tổ quốc' và sự biết ơn dành cho những người đã yêu thương chúng con vô điều kiện" - Tăng Quang tâm sự về những ngày tại khu cách ly phòng dịch.

Con đã về nhà - I'm home sẽ ra mắt vào ngày 25/5.

du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Tăng Quang cho biết với anh đây là hình ảnh đẹp nhất. Trong hình là một người mẹ ngoài 50 tuổi, về cách ly sau khi sang thăm con du học ở Pháp. Cô gửi gắm đến các anh chị những lời cảm ơn chân thành, cùng với những giọt nước mắt xúc động vì sự hy sinh của mọi người.
du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Chỉ có 2 chiến sĩ được phân công phụ trách sinh hoạt cho 100 người ở mỗi tầng cách ly.
du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Các bác sĩ tập trung phân loại hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở trung tâm cách ly.
du hoc sinh ra sach ky hoa nhung ngay cach ly covid 19 gay quy tu thien
Các chiến sĩ chúc mừng mọi người khi nhận được kết quả âm tính lần 2. Mỗi một hình ảnh là một câu chuyện, một kỷ niệm đáng nhớ về những ngày cách ly tập trung phòng dịch.

Theo Thời Đại