Thứ bảy, ngày 29-06-2024, 12:11 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Cẩm nang pháp luật
Thuế lưu trú được sử dụng để chi trả cho việc như tạo bản đồ hướng dẫn du lịch bằng tiếng nước ngoài và lập các trung tâm thông tin du lịch nhằm tăng sức hấp dẫn của Tokyo như một điểm đến quốc tế.
Thị thực (visa) là bắt buộc đối với tất cả người nước ngoài khi nhập cảnh vào Úc, không có ngoại lệ dựa trên quốc tịch.
Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng các loại thị thực, tạo điều kiện việc làm thuận lợi hơn cho khoảng 163.000 sinh viên quốc tế đang sinh sống, học tập tại đây.
Theo Cơ quan thống kê Canada, trong 3 tháng đầu năm dân số Canada đã tăng thêm 242.673 người, tương đương 0,6%, và đạt con số 41.012.563 người.
Hàn Quốc muốn thu hút nguồn nhân lực trẻ cho các ngành công nghiệp quan trọng để thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh Seoul đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp.
Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị phía Úc xem xét nới lỏng thủ tục xin thị thực và giảm thời gian xét duyệt thị thực đối với khách du lịch Việt Nam nhằm khuyến khích nhiều du khách Việt Nam đến Úc.
Luật sửa đổi ban hành hệ thống “Chế độ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” dành cho lao động nước ngoài nhằm khuyến khích người lao động nước ngoài làm việc lâu hơn tại Nhật Bản.
Một nam sinh tại trường Bacchus Marsh Grammar ở bang Victoria (Úc) bị bắt, nghi liên quan việc lan truyền ảnh khiêu dâm bị làm giả có chân dung của khoảng 50 nữ sinh cùng trường, The Guardian ngày 12.6 đưa tin.
Những người đã nộp từ 3 đơn xin tị nạn trở lên có nguy cơ bị trục xuất khỏi Nhật Bản nếu không đưa ra được căn cứ hợp lý và thuyết phục cho việc họ ở lại.
Việc mở rộng quyền công dân cho con cái sinh ra ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp Canada thu hút thêm nhiều người tài năng và gia đình từ khắp nơi trên thế giới.
Từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài, nhận số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Phụ nữ Việt Nam tại Hungary-“Kết nối sức mạnh, vươn cánh trời Âu”
Giáo sư gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm châu Âu
Kiều bào tại Cộng hòa Séc một lòng hướng về xây dựng quê hương
Giải golf truyền thống 'Cúp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ' vì nạn nhân chất độc da cam
Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ ở mọi cấp độ ngoại giao
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam