Thứ tư, ngày 08-05-2024, 09:57 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
An toàn lao động
Khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin của công ty tuyển dụng, lựa chọn các nơi có uy tín, có tư cách pháp nhân rõ ràng hoặc thông qua cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể
Người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc cần tìm hiểu kỹ thông tin, quy trình, chi phí tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương...
Lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn đi nhanh và thiếu thông tin, nhiều tổ chức, cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người có nhu cầu xuất khẩu lao động
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu "việc nhẹ, lương cao" hoặc không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết.
Mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài được Nhà nước bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Bên cạnh số lao động định cư, làm việc ổn định theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền còn có nhiều lao động di trú (LĐDT) tại nước trên thế giới vì thế công tác bảo hộ công dân (BHCD) đối với nhóm người này được Nhà nước đặc biệt chú trọng.
Phía Đài Loan (Trung Quốc) đã sửa đổi một số nội dung trong quy định về cấp phép và giám sát các tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân có hoạt động đưa lao động sang làm việc tại thị trường này...
Tình trạng một số lao động tụ tập uống rượu, đánh bạc, bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc bị dụ dỗ di cư trái phép sang nước khác đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lao động Việt Nam tại Romania.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động sang Romania.
Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cảnh báo có tình trạng một số cá nhân, tổ chức đang tuyển chọn trái quy định đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành, nghề như giúp việc gia đình, vệ sinh, đầu bếp, nhà hàng, bốc xếp bưu phẩm...
Thông tin trên được Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thực hiện nhằm cảnh báo, bảo vệ người lao động địa phương trước tình trạng lừa đảo thu tiền trái quy định đối với Chương trình IM Japan.
Lười biếng và tham lam là nguyên nhân chính khiến lao động trẻ có bằng cấp thất nghiệp và dễ bị sập bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao"
Nữ doanh nhân đưa áo dài Việt Nam vươn ra thế giới
Nữ y tá Pháp duy nhất ở Điện Biên Phủ và bức tranh in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mối lo về sản phẩm sữa tươi tại Mỹ khi bò sữa nhiễm cúm gia cầm H5N1
Những bức thư, điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Tôi chọn sống chậm
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam