Thứ hai, ngày 17-06-2024, 08:34 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thương hiệu tóc dài
Với mong muốn bữa cơm gia đình có rau quả sạch, chị Trần Thị Tuyết Mai đã quyết tìm phương pháp trồng rau sạch ít tốn công sức. Khi đã trồng được rau cho gia đình ăn, chị khởi lên ước mơ lan truyền công nghệ này cho mọi nhà.
Hội tụ đầy đủ những đặc trưng riêng biệt không nơi nào có, Cát Bà (Hải Phòng) từ cách đây hơn 10 năm đã được kỳ vọng trở thành đảo du lịch sinh thái và thông minh tầm cỡ quốc tế.
Mong muốn đưa gạo đặc sản quê hương vươn xa, chị Phạm Thị Hảo đã quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hảo Anh vào tháng 5/2019 với sứ mệnh "đánh thức những mùa vàng", xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển đặc sản gạo Séng Cù Mường Vi.
Có nhiều nhà hàng Việt ở Hồng Kông, nhưng hầu hết món ăn đã được cho đã điều chỉnh theo vị Quảng Đông. Tuy nhiên, một tiệm bánh mì Việt Nam được tờ báo danh tiếng SCMP ca ngợi có hương vị đích thực nhất xứ Cảng Thơm.
Kinh doanh thực phẩm là công việc không dễ nhưng Phương chọn "ngách" của mình là trái cây sạch, phục vụ khách hàng mong muốn được sử dụng trái cây an toàn, chất lượng đảm bảo.
Cô giáo Nguyễn Thị Cảm (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sau khi nghỉ hưu ở tuổi 58 mới quyết định khởi nghiệp với sản phẩm “Coffee Phát Huy”.
Phở Hà Nội và phở Nam Định dường như sẽ có hai con đường khác nhau, tuy cùng làm hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas công bố danh sách 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất ở châu Á, trong đó Việt Nam góp mặt với 5 món ngon bao gồm bánh mỳ, phở, cơm tấm, chả giò và bánh xèo.
"Zoom" thật gần, thật rõ vào những điểm đến thiên nhiên - lịch sử - văn hóa của vịnh Hạ Long là điều những người đóng tàu du lịch khổng lồ Grand Pioneers mong muốn.
Được đặt cho tên gọi “bà trùm nông sản xứ Lạng”, chị Vy Thị Lụa (thôn Mu Cai Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã không ngừng tìm tòi, chế biến, sáng tạo các sản phẩm từ núi rừng, phát huy được giá trị nguồn tài nguyên bản địa.
Với khát khao mang lụa Việt Nam ra thế giới, chị Trần Thị Thủy Tiên (SN 1988) đã đi khắp cả nước để tìm ra vẻ đẹp đích thực của lụa. Kế thừa tinh hoa của làng nghề truyền thống, kết hợp với những cải tiến khoa học trong khâu thiết kế, phát triển ứng dụng, chị đã đạt được ước vọng đưa lụa tơ tằm Việt đi xa hơn.
Sáng kiến cứu cánh cho nhiều lao động nữ Ấn Độ dưới cái nóng thiêu đốt 43 độ C
Nhiều quốc gia trên thế giới yêu cầu bắt buộc nhà giáo có chứng chỉ hành nghề
Vị thuốc dân gian dễ tìm lại cực tốt cho sức khỏe, ngày nay ít người sử dụng
Người Việt du học Nhật giảm liên tiếp 4 năm, lần đầu 'tụt hạng' sau 9 năm
Quang Linh Vlogs và nhóm châu Phi: Gieo mùa vàng ở Angola
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam