Các cá nhân đạt giải cao nhất trong cuộc thi Duyên dáng áo dài 2019 - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG
Thí sinh H'Las Buôn Yã đạt giải mặc áo dài ấn tượng nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được những thí sinh xuất sắc để trao những giải thưởng xứng đáng nhất.

Danh hiệu cao nhất dành cho những thí sinh tuổi từ 18 đến 35 thuộc về thí sinh Trần Nguyễn Trăm, và danh hiệu cao nhất dành cho nữ từ 35 tuổi trở lên thuộc về thí sinh Lê Thị Mộng Đào.

Nam thí sinh đạt giải cao nhất tuổi từ 18 trở lên thuộc về thí sinh Phan Thanh Phong.

Tập thể đạt giải cao nhất của các bảng thuộc về Hội liên hiệp phụ nữ Quận 3 và khách sạn Majestic.

Cuộc thi Duyên dáng áo dài năm nay thu hút sự tham gia của gần 500 thí sinh ở đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp với điểm chung là tình yêu với tà áo dài Việt, trong đó có một thí sinh người dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk) và một thí sinh ngoại quốc.

Thí sinh lớn tuổi nhất 79 tuổi và thí sinh nhỏ tuổi nhất 17 tuổi.

Thí sinh ngoại quốc Lisimasi Ran duyên dáng trong tà áo dài Việt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Một số hình ảnh trong đêm chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài 2019:
Thí sinh người nước ngoài dự thi trong đêm chung kết và trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài 2019 tối 3-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tiết mục trình diễn áo dài tập thể được các đơn vị đầu tư kỹ lưỡng 
Tiết mục trình diễn áo dài tập thể được các đơn vị đầu tư kỹ lưỡng 
Phần dự thi của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam H.Bình Chánh, TP.HCM
Phần dự thi của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Các tập thể được giải cao nhất trong cuộc thi - Ảnh: Hoàng Đông

                                                                                                                                                 Theo Tuổi trẻ