Thứ sáu, ngày 23-08-2024, 01:15 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thương hiệu Việt
Trong ngày đầu tiên của hội chợ, các sản phẩm của Việt Nam đều được khách hàng Hong Kong và quốc tế đánh giá cao, thu hút đông đảo khách tham quan ghé thăm, tìm kiếm thông tin và cơ hội giao thương.
UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng mì Quảng là món ăn dân dã nhưng hàm chứa cả diễn trình lịch sử hình thành, hệ tri thức dân gian của vùng đất Quảng Nam.
100 món ăn được chế biến từ đặc sản thốt nốt của vùng đất Bảy Núi An Giang vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục Việt Nam.
Chia sẻ với Đài truyền hình RTB, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Brunei Lê Thị Hồng Ngoan bày tỏ xúc động trước sự tham gia nhiệt tình và sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của các học viên Brunei.
“Tôi thích đi xe máy vì thoải mái, nhanh chóng. Từ lâu, tôi đã là người Việt Nam” - đầu bếp Harry Ang nói. Trong sự hòa nhập đó, Harry Ang ấp ủ khát vọng đưa nguyên liệu ẩm thực Việt lên tầm cao mới bởi ông luôn biết ơn mảnh đất này đã cho ông một quãng đời hạnh phúc, rực rỡ.
Đó là kỳ vọng của đại sứ Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - khi chia sẻ tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc do Báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều nay (29.7).
Từ tình yêu với cây chè Phú Thọ, chè có vị chát đậm, hương thơm đặc trưng hơn so với các vùng chè khác, chị Nguyễn Thị Nguyệt (53 tuổi) đã quyết định gây dựng thương hiệu Chè xanh Ngọc Lập.
Bình chọn hằng năm của độc giả tạp chí chuyên về du lịch uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã đưa một điểm đến của Việt Nam vào top 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á 2024.
Bình chọn 25 hòn đảo tuyệt vời nhất để du lịch trên khắp hành tinh vừa được tạp chí Travel + Leisure công bố, trong đó Maldives đứng số 1 và đại diện của Việt Nam đứng số 2.
2 năm trở lại đây, các chương trình thời trang Việt phát triển vượt bậc. Không chỉ các nhà thiết kế, thương hiệu lớn mà có cả các nhà thiết kế trẻ tự đứng ra hoặc liên kết để tổ chức.
Mảnh đất Yên Bái, nơi chị Đoàn Thị Lương sinh ra và lớn lên, có một loại quả đặc trưng, đó là sơn tra, hay còn được gọi là quả táo mèo. Loại quả rừng mang vị chát, chua này thường được người dân phơi khô ngâm rượu. Vào mùa vụ, quả táo mèo được bán với giá rẻ. Nhận thấy người dân gặp khó trong việc tiêu thụ, chị Lương đã nung nấu quyết tâm nâng cao giá trị của loại quả này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam-Trung Quốc chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác
Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4: Những kỳ vọng được gửi gắm
Cộng đồng người Việt giành thành tích cao tại Đại hội thể thao Doanh nghiệp Thế giới
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam