Ảnh: Morningnews.

Cô Zhou Jia sống ở thị trấn Hồng Kiều, ngoại ô Thượng Hải, vừa gây xôn xao trên mạng nước này khi đăng tuyển người trông trẻ với mức lương lên tới 12.000 tệ (hơn 40 triệu đồng), làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mức giá này cao gấp đôi so với mặt bằng thị trường. Cô Zhou vừa nghỉ sinh và sắp đi làm trở lại, còn chồng cô là giám đốc điều hành một doanh nghiệp có vốn nước ngòai.

Tuy vậy, 20 quy tắc mà cô đề ra với người trông trẻ cũng được xem là "nghiêm khắc nhất trong lịch sử".

Chẳng hạn, trong mục "Bảo vệ quyền riêng tư và các yêu cầu cơ bản", người chăm trẻ sẽ không lau sàn bằng cây lau nhà, mà phải lau bằng tay và khăn. Với em bé, người giúp việc cần:

- Đặt một chiếc khăn trên vai khi bế em bé, rồi đặt đầu em bé lên khăn.

- Khi cho em bé tắm, lau mông không được dùng nước thường, dùng nước ấm chà từ trên xuống dưới.

- Thay quần áo bằng các loại đặc biệt ... 

"Tôi đã làm việc trong nước được 16 năm, tôi chưa bao giờ thấy yêu cầu nào nghiêm ngặt như vậy, và cô Zhou yêu cầu phải làm quen với quy tắc 20 trước khi chính thức làm việc", Tang Ayi, người giúp việc cũ cho gia đình, cho biết. Cô này đã từ chối cơ hội lương cao mà Zhou đưa ra.

Sau cùng, một người phụ nữ lớn tuổi đã nhận công việc trên. Bà này cho rằng đó là cơ hội kiếm tiền tốt, vì ngày nay việc kiếm tiền ngày một khó hơn. Nó tỷ thuận với sự nỗ lực. 

Hầu hết các nhà tuyển dụng đồng ý với quy tắc 20 này. "Đưa ra mức lương cao chắc chắn đòi hỏi dịch vụ chất lượng. Miễn là các quy tắc gia đình không phân biệt đối xử với bảo mẫu và có nội dung bất hợp pháp", một nhà tuyển dụng tên Wu cho biết. Người khác thì cho rằng một bảo mẫu tốt, chất lượng cao chắc chắn sẽ làm tốt hơn quy tắc 20. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Theo vnexpress