leftcenterrightdel
 Đúng 8h sáng, gần 120 sinh viên, thanh niên kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Trong không khí trang nghiêm, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào xếp hàng ngay ngắn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: 'Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại'. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Các kiều bào trẻ xúc động và bồi hồi khi được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
Sau đó, Đoàn đã tới tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Tuấn Việt) 
leftcenterrightdel
 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời (1954-1969), hiện còn các di tích, tài liệu, hiện vật gốc và môi trường cảnh quan. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Nhiều thanh niên, sinh viên kiều bào ấn tượng với ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Bạn Nguyễn Đình Vũ, kiều bào từ LB Nga bồi hồi chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đến tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
 Một góc phòng tại nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Chia sẻ với phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam, bạn Nguyễn Khắc Quang, kiều bào từ Thái Lan nói: 'Em thấy Bác Hồ đẹp lắm! Dù em sinh ra ở Thái Lan nhưng bố mẹ của em luôn dạy em phải nhớ công lao to lớn của Bác. Bên cạnh tượng Bác, em còn mua thêm cả tranh ảnh về Người để tặng cho bố mẹ và bạn bè của em ở Thái Lan'. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cũng tham quan Bảo tàng Bát Tràng,  Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Việt) 
leftcenterrightdel
 Tại đây, các thanh niên, sinh viên kiều bào có cơ hội lắng nghe giới thiệu, chia sẻ về làng nghề truyền thống gốm Bát Tràng và trải nghiệm tự tay làm gốm. (Ảnh: Tuấn Việt)
leftcenterrightdel
 Bạn Nguyễn Thu Hiền, kiều bào từ Đức là người làm gốm nhanh nhất trong buổi trải nghiệm. Thu Hiền chia sẻ: 'Để tạo ra một chiếc bát gốm đẹp cần phải có sự khéo léo và sự kết hợp các thao tác nhịp nhàng. Em rất khâm phục sự khéo léo của những nghệ nhân Việt Nam. Được tham quan và tự tay làm gốm là cơ hội để những bạn trẻ như em thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đất nước".
leftcenterrightdel
 Tối nay (16/7), Chương trình Trại hè Việt Nam 2024 sẽ chính thức khai mạc tại Cột cờ  Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Việt)
Chương trình Trại hè Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về cội nguồn và gắn kết với quê hương. Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, Trại hè Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 14-29/7 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Theo baoquocte