Chủ nhật, ngày 28-07-2024, 03:33 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Cơ hội việc làm
Hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ mở ra cơ hội việc làm với thu nhập cao, học hỏi kinh nghiệm cho người lao động
Ngoài các thị trường đang tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam hiện nay như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc thì một số thị trường ở Đông Âu cũng đang có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam.
JICA sẽ làm việc với ILO và Việt Nam sớm ký một thỏa thuận thành lập sáng kiến tuyển dụng công bằng và đạo đức nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các thực tập sinh Việt Nam đến nước này làm việc
Những năm gần đây, xu hướng đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia phát triển hoặc có mức thu nhập tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... đang ngày càng phổ biến, nhất là với người trẻ. Đây được xem là cơ hội để họ nâng cao thu nhập, trau dồi kỹ năng và trải nghiệm nền văn hóa mới.
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế, xóa đói giảm nghèo.
Không cần phải là lập trình viên mới có thể kiếm tiền từ trí tuệ nhân tạo (AI). Kỹ năng AI trong các ngành nghề phi công nghệ đang được săn lùng và trả lương hậu hĩnh.
Ngày 25/5, tại thủ đô Tokyo, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã khai mạc Ngày hội việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 17 (VYSA JOB FAIR 2024).
Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo "Nhu cầu và triển vọng điều dưỡng học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức"
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản triển khai kế hoạch tuyển chọn 20 thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2024 theo công văn đề nghị của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH).
Trong năm 2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý/nhân viên chăm sóc với số lượng 180 người.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), quý I/2024 có 35.933 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, riêng tháng 3 là 12.738 người. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tập trung vào một số thị trường trọng điểm, truyền thống như: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Nhu cầu về lao động nước ngoài của các thị trường này ngoài sự ổn định, còn có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện các chương trình trong những năm tới.
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Trao tặng di ảnh màu 10 nữ dân quân Lam Hạ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Tiếp viên hàng không 29 tuổi bỏ nghề, về bán cơm bình dân ở Singapore
Ban liên lạc người Việt tại Tây Ban Nha: Chắt chiu hoạt động nhỏ, tạo mối liên hệ lớn
Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức tặng quà tri ân thương, bệnh binh tại Nghệ An
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam